Mỹ thu hồi hơn 11 tấn thịt nhiễm khuẩn

TCTD-Thứ sáu, ngày 25/10/2013 06:00 GMT+7

Tại thành phố Topeka, bang Kansas của Mỹ, cơ quan chức năng thu hồi số lượng thịt lớn do nghi ngờ số thịt này bị nhiễm khuẩn Listera, một loại khuẩn gây ngộ độc thực phẩm cực kỳ nguy hiểm.

Cơ quan chức năng đã thu thồi hơn 11 tấn thịt gồm: thịt gà, lợn và bò do công ty chế biến thực phẩm sạch Reser cung cấp. Theo đơn phản ánh của người dân gửi đến chính quyền địa phương, đã có rất nhiều người tiêu dùng bị ngộ độc sau khi sử dụng các sản phẩm của Reser.

Giới chuyên gia nghi ngờ số thịt trên nhiễm Listera, một loại khuẩn gây ngộ độc thực phẩm đặc biệt nguy hiểm. Nhất là với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai khi ăn phải, nguy cơ ngộ độc sẽ cao gấp 10 lần so với người bình thường.

Để phòng tránh các bệnh về đường ăn uống, các chuyên gia vệ sinh thực phẩm khuyên người tiêu dùng nên rửa tay sạch ít nhất 20 giây trước và sau khi chế biến các sản phẩm thịt.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước