Mỹ tìm ủng hộ cho việc tái bố trí căn cứ tại Nhật Bản

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 12/02/2014 20:21 GMT+7

Căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại Okinawa. (Ảnh: AFP)

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, bà Caroline Kennedy hôm nay (12/2) đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Okinawa với hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ đối với kế hoạch tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại hòn đảo này.

Bà Caroline Kenedy đã có cuộc gặp với thống đốc Okinawa Nakaima, người ủng hộ việc tái bố trí căn cứ không quân Futenma sang Henoko thuộc tỉnh Nago. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Nhật Bản trong đó có thống đốc Nago.

Nhiều người dân Okinawa muốn đóng cửa căn cứ Futenma và chuyển hẳn căn cứ ra khỏi hòn đảo này.

Mỹ đã đưa ra kế hoạch củng cố và giảm bớt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại tỉnh Okinawa, trong đó có thỏa thuận chuyển căn cứ không quân đến Henoko. Hiện 1 nửa trong tổng số 50.000 lính Mỹ ở Nhật Bản đang đóng tại Okinawa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước