Mỹ truy tố 5 sỹ quan Trung Quốc tội hoạt động gián điệp mạng

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 21/05/2014 07:08 GMT+7

Các sỹ quan Trung Quốc bị Mỹ truy nã. Tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp tại họp báo của Bộ trưởng Holder. (Ảnh: AP)

Một bồi thẩm đoàn liên bang của Mỹ ở thành phố Pittsburg, bang Pennsylvania, đã kết tội các sỹ quan quân đội Trung Quốc về tội hoạt động gián điệp mạng nhằm vào các tập đoàn công ty của Mỹ.

Đây là lần đầu tiên giới chức Mỹ kết tội các đối tượng người nước ngoài, cụ thể là các sỹ quan quân đội Trung Quốc trong một vụ hoạt động gián điệp mạng.

Thông báo của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết, 5 sỹ quan Trung Quốc vừa bị kết tội thuộc Đơn vị 61398, Cục 3 của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc có trụ sở tại thành phố Thượng Hải.

Phía Mỹ khẳng định những người này đã tấn công hệ thống máy tính của các tập đoàn, công ty lớn của Mỹ để đánh cắp các thông tin về thiết kế các nhà máy hạt nhân, quy trình sản xuất các sản phẩm năng lượng Mặt Trời và các bí mật thương mại khác.

Trung Quốc đã bác bỏ tất cả các cáo buộc, đồng thời đã triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đến để phản đối về vụ việc mà nước này cho là sẽ làm tổn hại quan hệ giữa hai nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước