Mỹ và LHQ lên án tình trạng bạo lực tại Gaza

Thời sự VTV-Thứ bảy, ngày 09/08/2014 11:07 GMT+7

Cảnh tan hoang của một nhà thờ Hồi giáo ở dải Gaza sau khi bị tên lửa Israel đánh sập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mỹ và LHQ ngày 8/8 đã lên án việc nối lại các cuộc tấn công giữa Israel và Hamas sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 72h kết thúc tại dải Gaza.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn của Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Mỹ rất quan ngại về những diễn biến gần đây tại dải Gaza và lên án các vụ nã rocket mới đây.

Trong khi đó, Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ thất vọng sâu sắc khi các bên liên quan không kéo dài được lệnh ngừng bắn tại Gaza. Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên nhanh chóng tìm cách quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Các cuộc giao tranh tại Gaza trong ngày 8/8 đã cướp đi sinh mạng của 5 người, đẩy số người thiệt mạng trong một tháng xung đột vừa qua lên hơn 1.900 người, trong đó phần lớn là dân thường Palestine.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước