Mỹ - Venezuela căng thẳng ngoại giao

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 26/02/2014 19:56 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki. (Ảnh: AFP)

Chính quyền Mỹ hôm 25/2 quyết định trục xuất ba nhà ngoại giao Venezuela nhằm trả đũa hành động tương tự của Venezuela đối với ba quan chức lãnh sự Mỹ tại Caracas.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, các quan chức ngoại giao bị trục xuất là những nhân viên đang công tác tại Đại sứ quán Venezuela tại Washington. Những người này phải rời Mỹ trong vòng 48 giờ kể từ khi lệnh trục xuất được đưa ra.

Tuần trước, Tổng thống Venezuela Maduro đã ra lệnh trục xuất 3 nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Caracas với cáo buộc đứng đằng sau các cuộc biểu tình chống chính phủ Venezuela thời gian gần đây.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela vốn không yên ả trong giai đoạn 1999-2013 dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Chỉ đến cuối năm 2012, hai nước mới thiết lập kênh đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Bất chấp những bất đồng chính trị và ngoại giao, hiện Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Venezuela.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước