Mỹ xem xét lại quan hệ quân sự với Thái Lan

Anh Phương-Thứ sáu, ngày 23/05/2014 12:38 GMT+7

Nhiều nước và tổ chức quốc tế lên án hành vi tiếm quyền của quân đội Thái Lan. Ảnh: Dân trí

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố, nước này đang xem xét lại mối quan hệ về quân sự với Thái Lan sau cuộc binh biến tại Bangkok chiều 22/5.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, Washington đang phải rà soát lại những khoản hỗ trợ cho quân đội Thái Lan hàng năm và thậm chí là xem xét lại khả năng của cuộc tập trận đang diễn ra giữa hai nước, huy động khoảng 700 binh sỹ và thủy thủ Mỹ.

Hiện Mỹ đang cung cấp viện trợ cho Thái Lan khoảng 10 triệu USD mỗi năm. Trước đó, quân đội Thái Lan tuyên bố, họ đã giành quyền kiểm soát chính quyền và thiết lập lệnh giới nghiêm từ 22h ngày 22/5 đến 5h ngày 23/5.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước