Myanmar áp đặt lệnh giới nghiêm ở ngoại ô thành phố Yangon

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 06/04/2014 07:10 GMT+7

Đền thờ của người Hồi giáo bị đốt cháy tại Rakhine. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Myanmar hôm 5/4 đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm tại thị trấn Hlegu, ngoại ô thành phố Yangon, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn bạo lực lan rộng.

Theo cơ quan chức năng, đụng độ xảy ra khi một người theo đạo Phật cho rằng anh ta bị một người theo đạo Hồi gây thương tích ở một khu chợ địa phương.

Ngay sau đó, hơn 100 người đã dùng gạch đá, gậy gộc tấn công những người Rohingya thiểu số theo đạo Hồi, phá hủy nhà cửa và cửa hàng của họ. Vụ đụng độ đã khiến một số cảnh sát bị thương.

Người theo đạo Phật chiếm 89% dân số Myanmar, trong khi người Hồi giáo chỉ chiếm 4%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước