Myanmar cho phép giao dịch tiền tệ liên ngân hàng

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 07/08/2013 11:18 GMT+7

Đây là động thái cải cách tài chính mới nhất tại nước này sau biện pháp thả lỏng việc kiểm soát đồng nội tệ hồi năm ngoái.

‘ Sàn giao dịch ngoại tệ tại Myanmar. (Ảnh: Internet)

Thị trường liên ngân hàng tại Myanmar ban đầu được dự đoán sẽ khá nhỏ bé do các ngân hàng nước ngoài không được phép hoạt động còn hệ thống ngân hàng trong nước mới đang trong giai đoạn phôi thai.

Dưới sự giám sát của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Myanmar đã thống nhất các tỷ giá hối đoái ở thời điểm bắt đầu thả nổi đồng nội tệ vào năm 2012, đồng thời ngân hàng Trung ương cũng bắt đầu bán ngoại tệ cho ngân hàng tư nhân thông qua các cuộc đấu giá.

Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Myanmar cũng phê chuẩn đạo luật cho phép ngân hàng Trung ương có sự độc lập lớn hơn. Trước đó, cơ quan này nằm trong Bộ Tài chính.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước