Myanmar: Đột phá trong thương lượng ngừng bắn

Thu Thủy-Chủ nhật, ngày 17/08/2014 07:00 GMT+7

Tiến trình đàm phán ngừng bắn trên quy mô toàn quốc tại Myanmar vừa đạt được bước đột phá quan trọng. Giới chức nước này hy vọng đây là cuộc thương lượng cuối cùng để đi tới ký kết thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc.

Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số đã nhất trí về yêu cầu được cho là nhạy cảm nhất trong đàm phán, đó là xây dựng một liên minh liên bang nhằm đảm bảo quyền dân chủ và công bằng.

Sau hai ngày họp, 90% dự thảo thỏa thuận ngừng bắn đã được thông qua. Kết quả của hai ngày họp lần này sẽ được trình lên lãnh đạo của hai bên để lấy ý kiến và sau đó được báo cáo tại cuộc họp giữa Ủy ban liên minh hòa bình của Chính phủ, Nhóm điều phối ngừng bắn toàn quốc và các chính đảng trên cả nước để xem xét.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Ủy ban liên minh hòa bình của Chính phủ và các nhóm sắc tộc vũ trang Myanmar kể từ tháng 11/2013. Tiếp đó, đại diện của hai bên sẽ gặp nhau nhiều lần nữa để bàn thảo chi tiết về thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước