Na Uy báo động do có cảnh báo khủng bố

Thu Thủy-Thứ sáu, ngày 25/07/2014 10:11 GMT+7

Một vụ đánh bom xe hơi ngay gần tòa nhà chính phủ Na Uy ngày 22/7.

Ngày 24/7, Na Uy cho biết Cơ quan Tình báo nội địa nước này đã nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố từ những đối tượng có liên quan tới các tay súng Hồi giáo cực đoan ở Syria.

Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Na Uy, cơ quan này đã nhận được "thông tin đáng tin cậy" từ một đối tác nước ngoài về khả năng một nhóm phần tử cực đoan từ Syria đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào Na Uy trong vài ngày tới. Tuy nhiên, mục tiêu, hình thức và thời điểm tấn công khủng bố vẫn chưa được xác định.

Tình báo Na Uy đang điều tra thêm về thông tin cảnh báo này. Theo một báo cáo của Cơ quan Tình báo Na Uy, khoảng 50 người đã từ Na Uy tới Syria tham chiến và một nửa trong số này đã trở về Na Uy.

Hiện Na Uy đã áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt trước mối đe dọa tấn công khủng bố.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước