NATO cam kết ủng hộ Chính phủ Ukraine

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 04/06/2014 10:26 GMT+7

Ukraine kêu gọi sự hỗ trợ của NATO để dập tắt phong trào ly khai tại miền Đông. Ảnh: Reuters

Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cam kết ủng hộ Chính phủ mới của Ukraine trong những kế hoạch cải cách đất nước và hỗ trợ nâng cao năng lực quốc phòng cho nước này.

Tuyên bố được Tổng thư ký NATO Rasmussen đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO nhóm họp tại Brussel, Bỉ.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra để các nước thành viên NATO bàn về cách thức phản ứng lâu dài với các thách thức an ninh mới, xuất hiện từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng Thư ký Rasmussen cho biết, trong thời gian ngắn trước mắt, NATO sẽ hoàn tất việc hoạch định các biện pháp lâu dài nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách của Ukraine cũng như ngành quốc phòng nước này.

Cùng thời điểm diễn ra hội nghị này, Mỹ công bố sáng kiến cung cấp khoản tài chính 1 tỷ USD cho việc triển khai thêm binh sĩ Mỹ cùng lực lượng không quân và hải quân tới các nước thành viên NATO ở Đông Âu, trong bối cảnh cuộc đối đầu Đông - Tây liên quan tới Ukraine gia tăng căng thẳng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước