NATO củng cố lá chắn quốc phòng dọc biên giới Nga

CBS-Chủ nhật, ngày 13/04/2014 07:36 GMT+7

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Ảnh: AFP)

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Rasmussen đã cam kết củng cố lá chắn quốc phòng dọc biên giới với Nga, đồng thời hối thúc các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng.

Phát biểu trong chuyến thăm Bulgari, Tổng Thư ký NATO cho biết NATO đang tiến hành các bước đi hợp pháp nhằm tăng cường hỗ trợ các nước đồng minh, từ khu vực Baltic tới Biển Đen.

Ông Ramussen cho rằng NATO cần xem xét lại kế hoạch phòng thủ tập thể của mình, bao gồm việc mở rộng các cuộc tập trận và triển khai quân tới các quốc gia thành viên. Ông Rasmussen cũng nhấn mạnh Bulgari đóng vai trò chủ chốt trong khu vực và khu vực này cũng có ý nghĩa then chốt đối với NATO.

Trước đó, trong chuyến thăm một nước Đông Âu khác là Cộng hòa Czech, ông Rasmussen cũng kêu gọi nước này tăng ngân sách quốc phòng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước