NATO điều máy bay chiến đấu tới Estonia

VTV Online-Thứ năm, ngày 01/05/2014 18:00 GMT+7

Ảnh minh họa

4 máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch và đội hỗ trợ gồm 60 người đã đến căn cứ không quân Amari tại miền Tây Estonia ngày 30/4.

Trong một động thái nhằm xoa dịu những quan ngại của các quốc gia đồng minh về tình hình Ukraine, Tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO đã mở một căn cứ không quân tại Estonia, quốc gia thuộc Liên Xô cũ trước đây.

Giới chức Estonia cho biết, 4 máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch và đội hỗ trợ gồm 60 người đã đến căn cứ không quân Amari tại miền Tây Estonia ngày 30/4. Lực lượng này sẽ tiến hành tuần tra trên không phận của Estonia, Latvia và Litva trong vòng 4 tháng.

Cho đến nay, NATO mới chỉ có 1 căn cứ không quân duy nhất tại khu vực Baltic, nằm ở miền Bắc Litva.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước