NATO dọa rút hết quân khỏi Afghanistan

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 04/12/2013 11:04 GMT+7

Tổng thư ký khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Rasmussen hôm 3/12 tuyên bố sẽ rút toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 nếu nước này không ký Hiệp định an ninh với Mỹ.

Đây là động thái mới của NATO nhằm gia tăng áp lực với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.

‘ Tổng thư ký khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen. (Ảnh: AFP)

Theo ông Rasmussen, nếu Tổng thống Karzai không ký Hiệp định an ninh với Mỹ trong năm 2013 thì NATO không có khuôn khổ luật pháp thích hợp, do vậy sẽ không thể triển khai và thực thi được các sự mệnh huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho quân đội và các lực lượng an ninh Afghanistan sau năm 2014. Người đứng đầu NATO hy vọng Tổng thống Karzai sẽ nghe theo khuyến nghị hồi tháng trước của hội nghị Hội đồng Trưởng lão để ký Hiệp định an ninh với Mỹ trong năm nay.

Hiện NATO đang có kế hoạch để lại từ 8 nghìn đến 12 nghìn binh lính ở lại Afghanistan sau năm 2014 để làm nhiệm vụ đào tạo các binh sĩ quốc gia Nam Á này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước