NATO xem xét lại quan hệ với Nga

Hoài Thu-Thứ năm, ngày 06/03/2014 09:35 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: AP

Tổng Thư ký NATO Rasmussen tuyên bố khối liên minh quân sự này sẽ xem xét lại toàn bộ phạm vi hợp tác với Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moscow và Kiev.

Phát biểu sau cuộc gặp với đại diện Nga tại Bruxelles (Bỉ), ông Rasmussen nhấn mạnh, 28 nước thành viên của NATO đã nhất trí đình chỉ sứ mệnh chung đầu tiên giữa Nga - NATO liên quan đến việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, đồng thời xem xét lại toàn bộ phạm vi hợp tác với Moscow. Tuy nhiên, ông Rasmussen cho biết, NATO sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Ukraine.

Về phần mình, đại diện Nga cáo buộc NATO đang áp dụng các chính sách hai mặt và các lối quy chụp thời Chiến tranh Lạnh đối với Nga.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước