New Delhi ngột ngạt vì nắng nóng lịch sử

Thu Thủy-Chủ nhật, ngày 13/07/2014 08:22 GMT+7

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang trở nên hết sức ngột ngạt dưới đợt nắng nóng dài nhất trong lịch sử.

Tuần qua, nhiệt độ ở Thủ đô Ấn Độ có lúc lên tới 41 độ C. Tình hình càng tồi tệ hơn khi tình trạng mất điện kéo dài và vẫn không có dấu hiệu của gió mùa trong những ngày tới.

Nhiệt độ cao, cùng với việc mất điện thường xuyên đã làm cuộc sống người dân trở nên vô cùng vất vả. Mặt khác, ngành du lịch tại đây cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề vì du khách thường ưa chuộng những địa điểm mát mẻ hơn.

Những lo ngại về hạn hán và thiếu hụt trong sản xuất, thu hoạch nông sản cũng bắt đầu xuất hiện.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước