Nga cam kết không tấn công miền Đông Ukraine

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 21/03/2014 09:13 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/3 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel để thảo luận về tình hình kraine hoàn toàn minh bạch.

Lầu Năm Góc cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ đồng hồ và “cởi mở”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bày tỏ lo ngại trước việc gia tăng hoạt động của quân đội Nga tại các khu vực gần biên giới với Ukraine.

‘ Tổng thống Nga V.Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát tập trận ngày 3/3 ở vùng Leningrad. Nguồn: AP

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cam kết, các đơn vị quân đội Nga có mặt tại đây chỉ để tập trận và không có ý định tiến vào Ukraine.

Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc điện đàm này, hai bên đã trao đổi đánh giá về tình hình tại Crimea và Ukraine cũng như bày tỏ quan điểm về các biện pháp giảm căng thẳng trong khu vực nói chung.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước