Nga cáo buộc phương Tây vẫn âm mưu sử dụng vũ lực tại Syria

Lan Anh-Thứ hai, ngày 23/09/2013 15:00 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 22/9 cáo buộc các nước phương Tây không tập trung tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syria, mà mưu toan thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép sử dụng vũ lực chống lại chính quyền Damascus.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Lavrov cho rằng điều này hoàn toàn xa rời tinh thần đạt được trong cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Mỹ John Kerry hôm 14/9, trong đó hai bên nhất trí sẽ chờ quyết định của Tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học trước khi tìm đến nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

‘ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: EPA)

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, phía Nga sẵn sàng gửi lực lượng an ninh tới Syria nhằm đảm bảo an toàn cho các thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ.

Trước đó, Syria đã cung cấp cho Nga những bằng chứng mới nhất cho thấy phe đối lập đã sử dụng vũ khí hóa học tại ngoại ô Thủ đô Damascus của Syria hôm 21/8 vừa qua. Thông tin này do Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra sau cuộc gặp Tổng thống Syria al-Assad ngày 18/9 tại Damascus.

Theo ông Sergei Ryabkov, hiện Nga chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về những bằng chứng mới nhất do Syria cung cấp. Nga sẽ nghiên cứu và sẽ sớm trình những bằng chứng này lên Hội đồng Bảo an LHQ.

Ông Ryabkov cũng cho biết, Nga tỏ ý thất vọng về bản báo cáo mới do các thanh sát viên LHQ công bố về vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria ngày 21/8. Theo đó, các chuyên gia LHQ đã tảng lờ những bằng chứng do Chính phủ Syria cung cấp cho thấy lực lượng đối lập là thủ phạm vụ tấn công và những bằng chứng này đã không được phản ánh đầy đủ trong bản báo cáo của LHQ. Phía Nga cho rằng, bản báo cáo của LHQ về Syria là phiến diện, chịu tác động của chính trị và có thiên kiến.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước