Nga chỉ trích EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí với phe đối lập Syria

Lan Anh-Thứ tư, ngày 29/05/2013 14:22 GMT+7

Nga, ngày 28/5, đã lên tiếng chỉ trích việc Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập ở Syria.

Moscow cho rằng động thái này của EU sẽ phá hủy các cơ hội tiến hành Hội nghị hòa bình quốc tế mà Nga và Mỹ đang cố gắng tổ chức.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng bảo vệ việc Nga bán hệ thống phòng không cho chính phủ Syria. Theo Nga, việc cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Chính phủ Syria được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng đã được ký kết vài năm trước.

‘ Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: Acus)

Nga tin rằng việc cung cấp hệ thống phòng không cho Chính phủ Syria là yếu tố tạo ổn định. Bước đi này sẽ góp phần hạn chế những cái đầu nóng toan tính biến cuộc xung đột tại Syria thành một cuộc xung đột quốc tế với sự can thiệp của các thế lực bên ngoài".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước