Nga chỉ trích Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 05/07/2013 07:00 GMT+7

Sự chỉ trích xuất phát từ việc 3 nước chặn chuyến bay từ Thủ đô Moscow đến La Paz của Tổng thống Bolivia Morales.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Hành động của chính quyền Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không thể được xem là bước đi thân thiện đối với Bolivia hay Nga".

‘ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Nga cũng đồng tình với việc Chính phủ Bolivia cáo buộc các nước châu Âu đặt mạng sống của ông Morales vào tình thế nguy hiểm.

Chính phủ nhiều nước và nhiều tổ chức tại Mỹ Latinh, trong đó dẫn đầu là Argentina, Ecuador và Venezuela cũng đã lên tiếng phản đối việc Pháp, Italia và Bồ Đào Nha chặn chuyên cơ của Tổng thống Bolivia.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước