Nga điều tàu chiến tới Địa Trung Hải

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 30/08/2013 07:53 GMT+7

Nga đang điều hai tàu chiến đến khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân nước này vì "tình hình nóng" tại khu vực, ám chỉ cuộc khủng hoảng Syria.

Hãng tin Nga Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga cho biết, nước này sẽ điều một tàu chống ngầm cỡ lớn thuộc Hạm đội Phương Bắc và một tàu tuần dương trang bị tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen tới Địa Trung Hải.

‘ Tàu chiến Nga ở cảng Tartus của Syria. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Putin cho rằng, sự có mặt của các tàu chiến Nga ở khu vực này là cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và đây không phải là hành động đe dọa bất cứ quốc gia nào.

Lúc này tàu chiến của Mỹ đã hiện diện dày đặc ở vùng biển xung quanh Syria và Pháp cũng đang điều tàu chiến tới khu vực này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước