Nga kêu gọi Ai Cập tiến hành bầu cử công bằng

Lan Anh-Thứ tư, ngày 10/07/2013 07:03 GMT+7

Nga hôm 9/7 đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo Ai Cập tiến hành các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Lời kêu gọi của Moscow được đưa ra sau khi Tổng thống lâm thời Ai Cập Mansour công bố sắc lệnh trong đó đưa ra một lộ trình cho các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội mới tại Ai Cập.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng Ai Cập cần thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực trên cơ sở các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

‘ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Topnews)

Theo sắc lệnh về lộ trình cho cuộc bầu cử Tổng thống mới tại Ai Cập do Tổng thống lâm thời Mansour công bố, một hội đồng sẽ được lập ra trong 15 ngày tới để sửa đổi Bản Hiến pháp đã bị đình chỉ tuần trước.

Những thay đổi về hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý trong thời gian 4 tháng. Tiếp đó, sẽ là cuộc bầu cử Quốc hội – có thể diễn ra vào tháng 2 /2014. Cuối cùng, cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức sau khi Quốc hội mới được thành lập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước