Nga kêu gọi hoãn trưng cầu dân ý ở Ukraine

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 08/05/2014 16:19 GMT+7

Tổng thống Nga Putin trả lời họp báo tại điện Kremlin, Moscow hôm 7/5. (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Putin hôm 7/5 kêu gọi những người biểu tình ở miền Đông Nam Ukraine hoãn các cuộc trưng cầu dân ý, dự kiến diễn ra trong tuần này.

Đồng thời Moscow cam kết sẽ tìm kiếm một cách tiếp cận tích cực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tổng thống Nga Putin khẳng định, chỉ có đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev và các đại điện miền Đông Nam Ukraine mới là chìa khóa giải quyết xung đột hiện nay, song ông cũng nêu rõ điều kiện bắt buộc để bắt đầu cuộc đối thoại này là nhất thiết phải chấm dứt việc sử dụng vũ lực tại đây.

Tổng thống Nga cũng đề nghị những người biểu tình lùi thời điểm tiến hành trưng cầu dân ý, nhằm tạo điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đối thoại.

Người đứng đầu nước Nga cũng khẳng định, cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine là một bước đi đúng hướng. Tuy nhiên theo ông Putin, kết quả của cuộc bầu cử này sẽ không quyết định được điều gì, trừ khi quyền lợi của mọi người dân được đảm bảo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước