Nga kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở miền Đông Ukraine

Minh Nguyệt-Thứ ba, ngày 08/07/2014 12:21 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Từ Bulgaria, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phát đi lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở miền Đông Ukraine.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra giữa lúc quân đội Ukraine đang thắng thế trên chiến trường, giành lại quyền kiểm soát thêm 4 thành phố ở miền Đông từ tay các phần tử chống đối.

Trong khi đó, theo thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Pháp, Paris và Washington đã phát đi lời kêu gọi Tổng thống Nga Putin gây sức ép lên các lực lượng chống đối ở miền Đông Ukraine để tiến hành đàm phán với Kiev.

Thông cáo cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Mỹ Barack Obama "đã hối thúc ông Putin gây sức ép lên lực lượng nổi dậy để họ nhất trí tiến hành đối thoại với giới chức Ukraine cũng như để tăng cường kiểm soát khu vực biên giới Nga - Ukraine".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước