Nga lo ngại trước thông tin thương vong ở Ukraine

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 16/04/2014 10:28 GMT+7

Những người biểu tình tiếp tục chiếm giữ tòa nhà Chính phủ ở miền Đông Ukraine. Ảnh: CNN

Ngày 15/4, Thủ tướng Nga Medvedev đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những thông tin về thương vong ở miền Đông Ukraine sau khi Kiev tấn công người biểu tình.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Moscow, Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, Ukraine đang đứng bên bờ vực của cuộc nội chiến và ông hy vọng giới chức lâm thời của nước này có đủ thông minh để ngăn chặn xung đột leo thang ở miền Đông.

Thủ tướng Nga cho rằng, cách duy nhất để đưa tình hình Ukraine trở lại bình thường là tạo các điều kiện cho việc phát triển kinh tế và tiến hành đối thoại để lợi ích của các nhóm dân tộc thiểu số được bảo đảm và người dân tộc Nga có thể sử dụng ngôn ngữ của họ.

Ông Medvedev cũng nhắc lại lời kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu giữ đúng cam kết giúp đỡ Ukraine về mặt tài chính.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước