Nga - Mỹ hợp tác giải quyết vấn đề Syria

Hoàng Giang-Thứ sáu, ngày 07/12/2012 11:00 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Zimbio)

Hôm qua (6/12) tại thủ đô Dublin của Ireland, Đặc phát viên chung Liên Hợp Quốc - Liên đoàn Arab phụ trách vấn đề Syria Lakhdar Brahimi cho biết, Washington và Moscow sẽ hợp tác cùng tìm kiếm một giải pháp "sáng tạo" cho cuộc khủng hoảng Syria.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp ba bên giữa ông Brahimi với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Ông Brahimi cho biết hiện vẫn chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra, song ba bên đồng ý cộng tác để kiểm soát vấn đề Syria, hướng tới chuyển giao chính quyền dựa trên thỏa thuận Geneva.
Tin bài liên quan:
Ngoại trưởng Mỹ công du châu Âu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước