Nga sơ tán Đại sứ quán tại Libya

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 04/10/2013 08:05 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/10 cho biết, nước này đã sơ tán toàn bộ nhân viên Đại sứ quán tại Libya và gia đình họ tới Tunisia sau khi xảy ra vụ tấn công vào phái bộ nước này ở Tripoli.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, quyết định trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Libya thừa nhận nhà chức trách sở tại không đủ khả năng đảm bảo an toàn cho phái bộ Nga.

‘ Hình ảnh từ một video ghi lại khu vực Đại sứ quán Nga ở Tripoli sau vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố này được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Tripoli của Libya. Một số tay súng đã tấn công và tìm cách xông vào đại sứ quán. Ðây là vụ tấn công mới nhất vào cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Libya.

Qua điện đàm với Ngoại trưởng Libya, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã yêu cầu phía Libya phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, lập tức có biện pháp triệt đảm bảo an ninh cho tất cả các nhân viên sứ quán Nga cũng như nhanh chóng khôi phục lại các điều kiện an toàn để cơ quan đại diện ngoại giao Nga có thể nối lại hoạt động bình thường.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước