Nga - Syria đối thoại về cuộc hội đàm Geneva

Hương Linh-Thứ năm, ngày 13/02/2014 09:28 GMT+7

Ngày 12/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov và người đồng cấp Syria Walid al-Moallem đã gặp nhau tại Geneva.

Động thái này nằm trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy cuộc đàm phán Geneva giữa Chính phủ Syria và phe đối lập. Tại cuộc gặp, hai bên đồng ý rằng một giải pháp chính trị là cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

‘ Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov. Nguồn: Reuters

Phát biểu sau cuộc họp báo, ông Gatilov cho rằng, "mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố ở Syria đã lan rộng và tất cả các bên nên tham gia các nỗ lực của họ để chống lại chủ nghĩa khủng bố".

Một cuộc họp ba bên gồm các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga với nhà trung gian hòa giải đại diện cho Liên Hợp Quốc Lakhdar Brahimi sẽ được tiến hành hôm nay tại Geneva. Trong khi các cuộc đàm phán diễn ra, bạo lực đã tăng mạnh trên thực địa chiến trường Syria.

Cơ quan giám sát Nhân quyền Syria cho biết, gần 5.000 người đã thiệt mạng ở Syria trong ba tuần kể từ khi vòng đàm phán đầu tiên bắt đầu tại Thụy Sĩ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước