Nga tăng giá bán khí đốt cho Ukraine

Thu Thủy-Thứ ba, ngày 01/04/2014 19:18 GMT+7

Một cơ sở khí đốt của Ukraine ở phía Bắc Kiev. (Ảnh: Reuters)

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã gây ra những tác động tức thời đối với quan hệ kinh tế giữa Kiev và Moscow.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga vừa tuyên bố tăng hơn 30% giá khí đốt xuất khẩu sang Ukraine.

Theo đó, kể từ ngày hôm nay (1/4), giá khí đốt Ukraine nhập của Nga sẽ là 385,5 USD/1.000m3, tăng hơn 1/3 so với mức hiện tại.

Theo ông Alexei Miller, Giám đốc điều hành Gazprom, nguyên nhân của sự tăng giá này là do Kiev không thanh toán được hóa đơn nhập khí đốt năm 2013 và hiện còn nợ Nga hơn 1,7 tỷ USD.

Ngay sau quyết định của Gazprom, Chính phủ lâm thời Kiev cũng ngay lập tức tăng mạnh giá khí đốt trong nước kể từ ngày hôm nay.

Nga từng trợ giá khí đốt cho Ukraine theo thỏa thuận kéo dài thời hạn thuê quân cảng Sevastopol. Nhưng việc Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga hôm 31/3 thông qua luật hủy bỏ một loạt thỏa thuận với Kiev về việc Hạm đội Biển Đen đồn trú tại Sevastopol, cũng có nghĩa là Ukraine sẽ không còn được hưởng mức giá bán khí đốt ưu đãi như trước đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước