Nga thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 03/12/2013 10:39 GMT+7

Ngày 2/12, Điện Kremlin cho biết, Nga đã triển khai các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, phù hợp với nghị quyết 2094 được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua hồi tháng 3 năm nay.

Sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ký cấm các công dân, tổ chức và doanh nghiệp của Nga trao đổi hàng hóa với Triều Tiên hay tiến hành giao dịch tài chính có liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

‘ Triều Tiên chịu sự trừng phạt của quốc tế do phát triển các loại vũ khí hạt nhân. Ảnh minh họa: Một cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Kể từ lúc này, tất cả các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân và công nghiệp bị cấm trao đổi với Triều Tiên về hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo. Tàu thuyền Triều Tiên từ chối kiểm tra sẽ không được phép cập cảng.

Ngoài ra, Chính phủ Nga sẽ cảnh giác trong liên lạc với các nhà ngoại giao đến từ Bình Nhưỡng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước