Nga, Trung ký thỏa thuận khí đốt trị giá 400 tỉ USD

Thanh Thúy-Thứ năm, ngày 22/05/2014 06:54 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters

Thỏa thuận trên được ký trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin.

Hôm qua (21/5), Trung Quốc và Nga đã ký thỏa thuận cung cấp khí đốt, chấm dứt cuộc đàm phán cung cấp khí đốt kéo dài 1 thập kỷ giữa hai bên.

Thông tin chính thức về giá khí đốt trong thỏa thuận không được công bố, nhưng nội dung thỏa thuận cho thấy Nga sẽ cung cấp 38 tỷ m3 khí đốt/mỗi năm cho Trung Quốc trong vòng 30 năm, theo hợp đồng trị giá trên 400 tỉ USD.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước