Nga: Từ 2014, người nhập cư phải thi tiếng Nga

Hoài Thu -Chủ nhật, ngày 22/12/2013 01:52 GMT+7

Bắt đầu từ ngày 1/1/2014 tới đây, tất cả công dân nước ngoài xin cấp giấy phép tạm trú, giấy phép cư trú, quyền lao động hoặc bằng sáng chế tại Nga sẽ bắt buộc phải trải qua một kỳ thi sát hạch.

Theo hãng tin Ria Novosti, người lao động nhập cư phải trải qua các kỳ thi sát hạch tiếng Nga, lịch sử Nga và những điều luật cơ bản của pháp luật Nga.

‘ Muốn nhập cư vào Nga sẽ phải sát hạch tiếng Nga. (Ảnh minh họa)

Một giải pháp thay thế khác là các thí sinh có thể nộp Giấy chứng nhận đã trả những kỳ thi này hoặc tài liệu (bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ) về việc đã qua chương trình giáo dục ở Liên Xô trước ngày 1-9-1991.

Đây là dự luật trả thi bắt buộc đối với tất cả công dân nước ngoài mới được Hạ viện Nga thông qua và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2014.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước