Nga và Palestine thúc đẩy quan hệ song phương

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 15/03/2013 13:35 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: Vosizneias)

Hôm 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang ở thăm chính thức Liên bang Nga.

Tổng thống Putin đã chúc mừng Tổng thống Abbas về việc Palestine được nhận quy chế nhà nước quan sát viên tại Liên hợp quốc, bày tỏ tin tưởng quan hệ Nga - Palestine sẽ tiếp tục phát triển năng động và hiệu quả.

Ông Putin cũng hy vọng rằng cuộc đàm phán Palestine - Israel sẽ được nối lại để tìm kiếm giải pháp hai bên đều có thể chấp nhận trên cơ sở thành lập hai nhà nước Palestine và Israel cùng tồn tại song song chung sống hòa bình, đồng thời cam kết Nga sẽ làm hết sức mình vì thành công của tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Putin cho biết ông và Tổng thống Abbas thỏa thuận sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương, trước hết nhằm tăng kim ngạch trao đổi kinh tế - thương mại. Tổng thống Putin và Tổng thống Mahmoud Abbas cũng đã trao đổi ý kiến về tình hình Trung Đông, trong đó có tình trạng bạo lực tại Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước