Nga và phương Tây tranh cãi về Crimea (Ukraine)

Ngọc Anh-Thứ bảy, ngày 01/03/2014 16:09 GMT+7

Tình hình căng thẳng ở nước cộng hòa tự trị Crimea, thuộc Ukraine đang đẩy Nga và phương Tây vào một cuộc tranh cãi mới.

Phát biểu trong cuộc khủng hoảng kín về cuộc khủng hoảng đang leo thang tại Ukraine, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin khẳng định, bất cứ hành động quân sự nào của Nga tại Crimea đều tuân thủ theo hoạt động hiện hành giữa Moscow và Kiev về việc triển khai các tài sản quân sự ở Ukraine.

Tuyên bố trên được ông Churkin đưa ra sau khi có tin một nhóm tay súng vũ trang đã chiếm giữ hai sân bay tại cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine ngày hôm qua. Hạm đội Biển Đen, đơn vị đóng quân tại Crimea trước đó, đã phủ nhận những cáo buộc của chính phủ lâm thời Ukraine điều binh sĩ Nga chiếm đóng hai sân bay trên.

Tuy nhiên bất chấp những phủ nhận của Moscov, Mỹ và một số nước phương Tây vẫn lên tiếng cảnh báo Nga rút quân khỏi khu vực này.

Bà Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói: “Chúng tôi rất bối rối trước thông tin Nga triển khai quân đội vào Crimea. Mỹ kêu gọi Nga nên rút các lực lượng quân sự khỏi khu vực này”.

Thậm chí Tổng thống Mỹ còn cảnh báo, Nga sẽ phải trả giá nếu có bất kỳ hành động vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Crimea là khu vực duy nhất của Ukraine có cộng đồng sắc tộc Nga chiếm đa số, được Moscov chuyển giao cho Kiev vào năm 1954. Nhưng hiện Nga vẫn duy trì một căn cứ hải quân lớn ở miền Nam Crimea bao gồm hạm đội Biển Đen.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước