Ngân hàng JP Morgan Chase đồng ý nộp phạt 13 tỷ USD

TS-Thứ năm, ngày 21/11/2013 14:48 GMT+7

 Đây là nội dung thỏa thuận giữa Bộ Tư pháp Mỹ và Ngân hàng JP Morgan sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng.

Thỏa thuận này đã khép lại nhiều vụ khiếu nại dân sự cấp bang và liên bang, nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng một số quan chức của JP Morgan có thể bị truy tố hình sự về những hành vi gian lận thương mại.

Đây là vụ kiện lớn nhất từ trước tới nay giữa chính phủ liên bang và một công ty Mỹ, phá vỡ kỷ lục vụ kiện 4,5 tỷ USD áp đặt hồi tháng Giêng vừa qua đối với tập đoàn dầu khí BP của Anh.

‘ (Nguồn: cnn.com)

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, việc phạt nặng Ngân hàng JPMorgan sẽ giúp khôi phục lại lòng tin của các nhà đầu tư tài chính.

JP Morgan là Ngân hàng lớn nhất của Mỹ với tổng giá trị tài sản 2.509 tỷ USD. Khoản tiền phạt trên đây là lớn, nhưng cũng chỉ chiếm hơn một nửa khoản tiền lợi nhuận 21,3 tỷ USD mà Ngân hàng này thu về trong năm 2012.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước