Ngoại trưởng Iran công du Syria

Phương Thảo-Thứ năm, ngày 16/01/2014 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Zarif (phải) bắt tay Ngoại trưởng nước chủ nhà Jordan trong chuyến thăm ngày 14/1. (Ảnh: AFP)

Ngày 15/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif  đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar Assad tại Thủ đô Damascus, nhân chuyến thăm nước Cộng hòa hồi giáo Arab này.

Chuyến công du của Ngoại trưởng Iran diễn ra ngay trước thềm Hội nghị hòa bình Syria Geneva 2.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Zarif cùng với Tổng thống Syria Assad đã thảo luận về sự nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố đối với khu vực và thế giới, cũng như công tác chuẩn bị cho Hội nghị hòa bình Syria Geneva 2 sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ ngày 22/1 tới.

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn lời Ngoại trưởng Iran cho biết mục đích chuyến thăm của ông đến Syria là nhằm "giúp đảm bảo rằng Hội nghị Geneva 2 sẽ đạt kết quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân Syria".

Ông Zarif khẳng định "sẽ nỗ lực gắn kết các bên để lập lại hòa bình và an ninh cho Syria". Ông cũng kêu gọi tất cả các bên đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Assad, Ngoại trưởng Iran đã có cuộc hội đàm với các thành viên trong Quốc hội và nhiều quan chức cấp cao Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước