Ngoại trưởng Mỹ công du khu vực Balkan

-Thứ tư, ngày 31/10/2012 10:55 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Balkan, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton đã có mặt tại thủ đô Pristina của Kosovo, nơi đang có nhiều bất ổn về kinh tế và chính trị.

Trước đó trong chuyến thăm Serbia, bà Clinton và bà Ashton đã kêu gọi Belgrade mở lại quan hệ bình thường với Kosovo sau khi người gốc Albania chiếm đa số tại Kosovo tuyên bố tách khỏi Serbia vào năm 2008.

Mỹ và nhiều nước công nhận quy chế của Kosovo nhưng người Serbia thiểu số ở Kosovo và cả Serbia không công nhận chính quyền do người gốc Albania lãnh đạo.

Sau Kosovo, điểm đến tiếp theo của bà Clinton và bà Ashton sẽ là Croatia và Albania, hai thành viên mới nhất của NATO.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước