Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 03/01/2014 06:35 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Thủ tướng Israel Netanyahu trong một cuộc gặp. (Ảnh: AFP)

Nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã bắt đầu chuyến công du tới Trung Đông.

Đây là chuyến thăm lần thứ 10 của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ tới khu vực Trung Đông trong vòng một năm qua, kể từ ông Kerry khi tiếp quản cương vị này đầu năm 2013.

Ngoại trưởng Mỹ đã có mặt tại Jerusalem để gặp Thủ tướng Israel, tiếp đó ông sẽ tới thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây để gặp Tổng thống Palestine.

Theo giới chức Mỹ, chuyến thăm Trung Đông lần này của ông Kerry là nhằm đặt nền móng cho một "thỏa thuận khung" để giải quyết các vấn đề cốt lõi của cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều thập kỷ qua, đồng thời mở ra lộ trình thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước