Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức, Pháp nhóm họp

Hoài Thu-Thứ hai, ngày 18/08/2014 09:51 GMT+7

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin (từ trái qua phải). Nguồn: TTXVN

Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức và Pháp hôm qua đã nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao tại thủ đô Berlin (Đức) để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Chi tiết của cuộc gặp kéo dài 5 giờ đồng hồ chưa được tiết lộ với báo giới. Tuy nhiên phát biểu sau khi rời cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết, đây là một cuộc gặp khó khăn nhưng một số tiến triển ở vài vấn đề đã đạt được. Theo ông Steinmeier, việc tiến hành các cuộc nhóm họp tiếp theo sẽ được lãnh đạo các nước quyết định trong vài ngày tới.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng còn xa mới đạt được giải pháp chính trị cho tình trạng bế tắc hiện nay ở miền Đông Ukraine và bày tỏ hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận cho phép đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước