Người biểu tình tại Donetsk muốn thành lập nước Cộng hòa ly khai

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 08/04/2014 06:56 GMT+7

Người biểu tình dựng nhiều chướng ngại vật bên ngoài tòa nhà Cơ quan an ninh Donetsk. (Ảnh: AFP)

Hôm 7/4, những người biểu tình tại Donetsk (Ukraine) tuyên bố thành lập nước Cộng hòa ly khai Donetsk.

Tình hình Ukraine tiếp tục bất ổn khi những người biểu tình ủng hộ Nga đã chiếm giữ nhiều tòa nhà chính quyền tại 3 thành phố thuộc miền Đông đất nước. Hôm 7/4, những người biểu tình tại Donetsk còn tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa ly khai Donetsk.

Những người biểu tình thân Nga đã kiểm soát nhiều tòa nhà chính quyền khu vực tại 3 thành phố thuộc miền Đông Ukraine là Kharkov, Lugansk và Donetsk. Những người biểu tình yêu cầu tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga, một động thái tương tự như đã diễn ra tại bán đảo Crimea hồi tháng trước.

Tình hình lại càng trở nên căng thẳng hơn khi tại Donetsk, hôm 7/4, những người biểu tình đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa ly khai Donetsk và kêu gọi Nga cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực này. Những người biểu tình còn tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề Donetsk gia nhập Nga trước ngày 11/5 tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước