TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nguy cơ thảm họa nhân đạo với dân thường ở Đông Ghouta

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 18:21 ngày 02/03/2018

(Ảnh: VOP Today)

VTV.vn - Tình hình tại Đông Ghouta đã xấu đi một cách tồi tệ. Nếu không có những yếu tố tác động tích cực, chúng ta sẽ chứng kiến một thảm họa nhân đạo tại khu vực này.

Như vậy, lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày đã được áp dụng trên toàn lãnh thổ Syria, bao gồm cả ở Đông Ghouta, tâm điểm các cuộc tấn công trong tuần qua. Tuy nhiên, các nhóm chiến binh IS, tổ chức Al-Qaeda, Mặt trận al-Nursa và các chân rết của chúng không phải là đối tượng được hưởng lệnh ngừng bắn. Báo cáo từ chiến trường Syria cho thấy, nhiều cuộc tấn công vẫn diễn ra sau khi nghị quyết được thông qua.

Theo thống kê của các tổ chức quan sát quốc tế, những cơ sở dân sự như: trường học, nhà hàng, khu dân cư không thể nằm ngoài mục tiêu của các cuộc không kích. Ít nhất 12 cơ sở y tế đã bị đánh bom trong tuần qua. Các nhân chứng mô tả, tên lửa và đạn pháo nã xuống như mưa tại Đông Ghouta với cường độ 10 - 20 vụ/phút. Nhiều gia đình hiện không có nơi trú ẩn an toàn. Thuốc men, nước sạch và thực phẩm đang dần cạn kiệt trong bối cảnh khu vực này bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Bác sĩ Tawfik Chamaa, Tổng Thư ký Liên đoàn Các tổ chức chăm sóc y tế cho biết: "Tôi không biết con số chính xác vì số liệu tăng lên từng giờ. Tuy nhiên, hiện có hơn 1.100 người cần phải sơ tán ngay lập tức. Điều đó có nghĩa họ sẽ không thể sống nổi trong vài ngày tới nếu chúng ta không đưa họ ra ngoài, các nạn nhân bị thương cần được chăm sóc tích cực".

Hãng tin CNN dẫn lời một nhân viên y tế ở Đông Ghouta cho biết, số người bị thương ở Đông Ghouta quá lớn, buộc các bác sĩ phải dùng cả thuốc đã hết hạn sử dụng để cứu chữa vì không còn cách nào khác. Nước sạch thì thiếu trầm trọng. Do vậy, việc cứu chữa cho những nạn nhân là vô cùng khó khăn.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho rằng, không có lời lẽ nào có thể miêu tả hết nỗi đớn đau mà trẻ em phải chịu đựng. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế kêu gọi, các bên tham chiến cần tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đối với khu vực Đông Ghouta.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.