Nhật Bản - Ấn Độ tăng cường quan hệ quốc phòng song phương

Hương Linh-Thứ ba, ngày 07/01/2014 06:04 GMT+7

Tàu chiến Ấn Độ tại Vịnh Bengal trong cuộc tập trận đầu tiên với Nhật Bản hồi năm 2013. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm 6/1 đã tới Ấn Độ và có cuộc gặp với người đồng cấp Kurien Antony để đối thoại về các vấn đề an ninh khu vực và tăng cường quan hệ quốc phòng song phương.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera cũng sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ trong chuyến thăm 4 ngày này.

Theo các nguồn tin địa phương, hai bên sẽ trao đổi về kế hoạch Nhật Bản bán cho lực lượng không quân Ấn Độ các xe tăng lưỡng cư, vừa hoạt động được ở trên cạn, vừa hoạt động ở dưới nước, để Ấn Độ bảo vệ lãnh thổ.

Hai bên cũng sẽ bàn bạc về việc tổ chức thường xuyên hơn hoạt động tập trận chung giữa hai nước.

Năm ngoái, Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản đã tiến hành hoạt động tập trận chung ở Vịnh Bengal, sau thành công của cuộc tập trận hải quân tại Tokyo năm 2012

Ấn Độ và Nhật Bản thời gian gần đây chứng kiến sự nồng ấm trong quan hệ hợp tác. Được biết, Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe cũng sẽ thăm Ấn Độ vào cuối tháng này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước