Nhật Bản ban hành luật thành lập Hội đồng An ninh quốc gia

Minh Nguyệt-Thứ tư, ngày 27/11/2013 21:45 GMT+7

Quốc hội Nhật Bản hôm nay (27/11) đã ban hành luật thành lập Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) theo mô hình của Mỹ.

Theo đó, văn phòng Thủ tướng có quyền hạn lớn hơn trong việc soạn thảo các chính sách đối ngoại và quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh ở châu Á.

‘ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Sở chỉ huy của Hội đồng An ninh quốc gia được đặt trong Văn phòng Nội các. Mục đích thành lập Hội đồng An ninh quốc gia nhằm tăng sự phối hợp giữa các bộ ngành và cơ quan hữu quan của Chính phủ, qua đó đối phó với các vấn đề an ninh một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ Hội đồng An ninh quốc gia, Thủ tướng sẽ nhóm họp với Chánh Văn phòng Nội các cùng các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng mỗi tháng hai lần để thảo luận các vấn đề quốc phòng và ngoại giao.

Ông Shotaro Yachi, cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia gồm 60 thành viên và có thể bắt đầu hoạt động ngay từ ngày 4/12 tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước