Nhật Bản cam kết hỗ trợ tài chính cho châu Phi

Hoài Thu-Thứ tư, ngày 15/01/2014 15:26 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn. (Ảnh: AFP)

Nhật Bản sẽ viện trợ 320 triệu USD cho châu Phi đối phó với xung đột và thiên tai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm các nước châu Phi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết viện trợ 320 triệu USD cho châu Phi đối phó với xung đột và thiên tai, nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh cho châu lục này.

Trong số này, Nam Sudan sẽ nhận được 25 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị vốn đang đe đọa đẩy đất nước vào một cuộc nội chiến toàn diện. Cộng hòa Trung Phi sẽ nhận được 3 triệu USD để chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ năm ngoái.

Bên cạnh việc viện trợ cho châu Phi, Thủ tướng Abe cũng khẳng định Tokyo rất quan tâm tới việc thúc đẩy quan hệ kinh tế với châu lục này và sẽ cường đầu tư trong thời gian tới. Nhật Bản cũng sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào khu vực kinh tế tư nhân của châu Phi, gấp đôi cam kết của năm 2012.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước