Nhật Bản dùng vòi rồng ngăn chặn tàu Đài Loan

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 25/01/2013 07:38 GMT+7

Tàu Nhật Bản dùng vòi rồng ngăn chặn tàu Đài Loan. (Ảnh: AP)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm 24/1 đã sử dụng vòi rồng để ngăn chặn một chiếc tàu chở bốn nhà hoạt động người Đài Loan (Trung Quốc) có ý định đặt chân lên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Đây là sự việc mới nhất trong chuỗi căng thẳng đã leo thang suốt mấy tháng nay quanh khu vực quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc, Đài Loan gọi là Điếu Ngư.

Thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, sau khi đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải của họ, tàu chở các nhà hoạt động nước ngoài tiếp tục đi về hướng Đông. Do đó, tàu tuần tra của Nhật Bản buộc phải có hành động giới hạn như chặn đường và phun vòi rồng. Bốn nhà hoạt động người Đài Loan (Trung Quốc) đã phải quay ngược trở lại sau khi lực lượng bảo vệ Nhật Bản sử dụng vòi rồng.

Nhật Bản cảnh báo vụ việc mới nhất này có thể ảnh hưởng tới cuộc đàm phán về đánh bắt cá, dự định được tổ chức vào cuối tháng này hoặc giữa tháng sau giữa hai bên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước