TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhật Bản hối thúc Mỹ đề xuất LHQ thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên

Mi BìnhCập nhật 15:37 ngày 31/08/2017

Triều Tiên vấp phải sự phản đối của nhiều nước vì phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trong cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ diễn ra vào sáng 30/8, Nhật Bản đã lên tiếng hối thúc Mỹ đề xuất HĐBA thông qua biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Koro Bessho cho biết, Nhật Bản muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra một nghị quyết cứng rắn đối với Triều Tiên. Nhật Bản sẽ thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề này với Mỹ.

Tuy nhiên, Nhật Bản không nói rõ các biện pháp trừng phạt mà nước này sẽ đề xuất là gì. Theo các nguồn tin ngoại giao, các biện pháp trừng phạt mới mà Nhật Bản đề xuất có thể là việc áp dụng đối với nguồn cung dầu khí và lĩnh vực xuất khẩu dệt may của Triều Tiên. 

Giới phân tích nhận định, việc gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên có thể sẽ vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ tuyên bố không đối thoại với Triều Tiên Tổng thống Mỹ tuyên bố không đối thoại với Triều Tiên Nhật Bản, Australia gia tăng sức ép với Triều Tiên Nhật Bản, Australia gia tăng sức ép với Triều Tiên Triều Tiên chính thức xác nhận bắn tên lửa qua Nhật Bản Triều Tiên chính thức xác nhận bắn tên lửa qua Nhật Bản

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.