Nhật Bản nới lỏng chính sách xuất khẩu vũ khí

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 01/04/2014 20:05 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua các nguyên tắc và phương hướng chỉ đạo mới trong hoạt động xuất khẩu vũ khí.

Đây là lần đầu tiên trong gần nửa thế kỉ qua, chính sách hạn chế xuất khẩu vũ khí của Tokyo được điều chỉnh, trong bối cảnh Chính phủ của thủ tướng Shinzo Abe đang muốn củng cố vị thế của Nhật Bản trong nền an ninh toàn cầu.

Theo quy định mới, Nhật Bản sẽ cho phép xuất khẩu vũ khí, với mục đích phục vụ cho hợp tác quốc tế và các lợi ích an ninh của Nhật Bản.

Đây là một sự thay đổi đáng kể so với chính sách có từ những năm 1967 mà theo đó, Nhật Bản cấm xuất khẩu mọi loại vũ khí.

Tuy nhiên, các nguyên tắc mới được thông qua về chuyển giao trang thiết bị quốc phòng cũng nêu rõ Nhật Bản vẫn duy trì lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đối với những nước tham gia vào các cuộc xung đột quốc tế hoặc chịu sự trừng phạt của LHQ.

Giới chuyên gia cho rằng, động thái này của Nhật Bản có thể gây ra căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc, hai nước đang có tranh chấp chủ quyền với Tokyo.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước