Nhật Bản phát hiện thêm 300 tấn nước nhiễm xạ

Lan Anh-Thứ tư, ngày 21/08/2013 07:39 GMT+7

Công ty Điện lực Tokyo TEPCO cho biết đã phát hiện thêm khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ rò rỉ từ các bể chứa nước tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Các chuyên gia đã đo được tia bêta thoát ra từ "các chất phóng xạ trong nước bị rò rỉ" với nồng độ rất cao. Nhiều khả năng số nước độc hại trên đã thấm vào đất.

‘ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, thị trấn Okuma, Nhật Bản. (Ảnh: AFP)

Hiện TEPCO vẫn chưa xác định được chính xác điểm rò rỉ và thừa nhận "nguồn nước nhiễm xạ vẫn tiếp tục chảy ra ngoài”. Tuy nhiên, TEPCO phủ nhận việc nước nhiễm phóng xạ đã chảy ra đại dương ở khu vực gần nhà máy.

Nước nhiễm xạ hiện đang tích luỹ ngày càng nhiều tại nhà máy Fukushima vốn là hệ quả của việc bơm nước liên tục vào các lò phản ứng để làm nguội trong sự cố động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước