Nhật Bản sẽ không sửa đổi tuyên bố Kono

Phương Thảo-Thứ sáu, ngày 14/03/2014 17:31 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Nhật Bản không có ý định sửa đổi các nội dung của Tuyên bố Kono.

Nhật Bản không có ý định sửa đổi các nội dung của Tuyên bố Kono, trong đó Chính phủ nước này đã từng thừa nhận và xin lỗi về vấn đề phụ nữ một số nước láng giềng châu Á bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho lính Nhật trong Chiến tranh thế giới 2. Tuyên bố này được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra ngày hôm nay (14/3).

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ sự chia sẻ đối với những phụ nữ đã bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật trong chiến tranh thế giới 2. Ông Abe cũng cho biết, Chính phủ của ông không có ý định thay đổi lại lời xin lỗi đã được đưa ra vào năm 1993, được biết đến với tên gọi “Tuyên bố Kono”.

Trước đó đã có những thông tin cho rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét lại độ tin cậy trong lời khai của những phụ nữ bị ép buộc mua vui cho binh lính Nhật Bản. Động thái này đã làm dấy lên quan ngại về những căng thẳng mới trong quan hệ giữa 2 nước Đông Bắc Á – Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, xung quanh vấn đề lịch sử.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước