Nhật Bản tháo dỡ các thanh nhiên liệu tại nhà máy Fukushima

Hương Linh-Thứ hai, ngày 18/11/2013 23:42 GMT+7

Các kỹ sư hạt nhân Nhật Bản ngày hôm nay (18/11) đã bắt đầu dỡ các thanh nhiên liệu urani và plutoni ra khỏi nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị động đất và sóng thần tàn phá hồi tháng 3/2011.

Công ty Điện lực Tokyo cho biết, tiến trình tháo dỡ được bắt đầu với các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng bên trong lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

‘ Công tác chuẩn bị di dời các thanh nhiên liệu được chuẩn bị từ nhiều tháng nay. (Ảnh: AFP)

Việc tháo dỡ các thanh nhiên liệu khỏi lò phản ứng số 4 được coi là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Theo Công ty Điện lực Tokyo, 3 bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng cần được dỡ bỏ. Mỗi bể chứa này chứa lượng phóng xạ lớn gấp 10 lần lượng phóng xạ có trong một quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima năm 1945.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước